Thương vong trong vụ chìm thuyền ở Italy tiếp tục tăng

Số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền tại Italy vẫn đang tiếp tục tăng. Vụ việc tiếp tục gây áp lực lên Liên minh Châu Âu (EU) phải đẩy nhanh cải cách quy chế tị nạn của khối này.

Giới chức Italy thông báo, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người di cư ngoài khơi bờ biển miền Nam nước này đã tăng lên 59 người, gồm 12 trẻ em, khoảng 30 người khác hiện vẫn đang mất tích. Những người được giải cứu cho biết, vào thời điểm gặp nạn, chiếc thuyền đã chở khoảng từ 150 đến 200 người di cư.

Trước thảm kịch này, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã kêu gọi đẩy nhanh cải cách các quy tắc tị nạn của Liên minh Châu Âu (EU), vốn đang bị đình trệ trong nhiều năm. Được biết, Italy là một trong những lựa chọn hàng đầu của những người di cư tìm cách vượt Địa Trung Hải sang Châu Âu.

Q.T