Thụy Sĩ đóng băng gần 8 tỷ USD tài sản Nga

Tờ Euronews đưa tin, Thuỵ Sĩ đã đóng băng khối tài sản Nga trị giá gần 8 tỷ USD, nhằm phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Theo Euronews, Ban Thư ký Nhà nước phụ trách các vấn đề kinh tế Thụy Sĩ cho biết trong số các tài sản bị phong toả bao gồm cả 15 bất động sản. Trước đó, Thụy Sĩ vốn là quốc gia duy trì chính sách trung lập trong nhiều thập kỷ, gần đây thường áp dụng các biện pháp của EU nhằm trừng phạt Nga để phản đối cuộc xung đột tại Ukraine. Hiện nay, các ngân hàng Thụy Sĩ bị cấm nhận tiền gửi từ công dân hoặc tổ chức có trụ sở tại Nga với số tiền khoảng 106.000 USD.