Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam - Australia còn rất lớn

Chiều nay (18/11), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đón tiếp Đại sứ Andrew Goledzinowski tại Nhà Quốc hội, chúc mừng tới nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Năm 2023, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia, Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi quan hệ Đối tác chiến lược hai nước phát triển hết sức tốt đẹp; quan hệ chính trị ngày càng gần gũi, tin cậy thông qua việc trao đổi đoàn các cấp và tiếp xúc các kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ, giao lưu Nhân dân. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, lao động…có bước phát triển tích cực. Năm 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 12,4 tỷ đola. Astrailia là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 7 của Astrailia.

Tính đến nay, Asrtrailia có hơn 560 dự án đầu tư với tổng hơn gần 2 tỷ đôla, đứng thứ 20 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Astrailia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam. Hiện có hơn 31.000 sinh viên đang học tập tại Austraila. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết các cơ quan hữu quan hai bên đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Astraila của Chủ tịch Quốc hội trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước trên nhiền lĩnh vực thương mại, mại đầu tư, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lương, hợp tác giao dục đào tạo

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp Đoàn; cho biết đã thực hiện nhiều dự án hỗ trợ người nông dân Việt Nam. Đại sứ Australia khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam là không ngừng tăng cường tin tưởng chính trị, bởi đây là nền tảng cho quan hệ 2 nước. Ngài Đại sứ cũng cho biết các nhà Lãnh đạo và cá nhân Đại sứ đang rất mong đợi chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại đầu tư, giáo dục và đào tạo. Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội về tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Ngài Đại sứ cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, nhất là những lĩnh vực mà Astrailia có thế mạnh.

Quang Sỹ