Tiếng nói cử tri |số 24|: Người lao động khốn đốn vì doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm

Khoảng 2,79 triệu lao động đang bị doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội từ một tháng trở lên, trong đó hơn 200.000 người bị treo quyền lợi do doanh nghiệp đã phá sản, giải thể hoặc có chủ bỏ trốn. Điều này đã để lại hệ lụy xấu, gây bức xúc cho người lao động khi mà quyền lợi của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong thời gian qua, việc nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp là câu chuyện không còn mới  và nó kéo dài trong suốt những năm qua. Tuy nhiên hiện chưa có doanh nghiệp nào bị xử lý hình sự vì việc này. Sau đây sẽ là một số vụ việc liên quan đến những kiến nghị của người dân phản ánh về tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội đã được Ban Dân nguyện đưa vào báo cáo dân nguyện ,báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đề nghị Chính phủ cần xử lý.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!