Chủ tịch Quốc hội: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Champasak là cầu nối giữa Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào

Trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Lào, chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Champasak và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương kết quả hoạt động của Tổng lãnh sự quán thời gian qua trong việc duy trì, tăng cường quan hệ hai nước Việt – Lào, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa các địa phương Việt Nam với 4 tỉnh Nam Lào trong mọi hoạt động, thực hiện tốt công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, tích cực hỗ trợ, chăm lo tốt cho bà con cộng đồng người Việt tại địa bàn, thường xuyên trao đổi với chính quyền sở tại hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tháo gỡ khó khăn. 

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự phối hợp của Tổng lãnh sự quán ta tại Champasak, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ luật pháp, chấp hành tốt các quy định pháp luật của chính quyền sở tại nơi cư trú, và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng người Việt tại khu vực này tiếp tục lớn mạnh, gắn bó yêu thương, giúp đỡ nhau, đùm bọc về cả tinh thần lẫn vật chất, cùng phát triển, vươn lên trong cuộc sống. Mong cộng đồng người Việt sẽ tiếp tục đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương nơi cư trú, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, với tinh thần văn hoá còn thì dân tộc còn. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng lãnh sự quán tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, đặc biệt tổ chức tốt các hoạt động trong Năm Hữu nghị Việt – Lào 2022; dành sự quan tâm và trách nhiệm hơn nữa đối với người Việt Nam ở nước ngoài, một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam theo tinh thần Kết luận 12 của Bộ Chính trị.

Đặng Linh