Tìm tới sự giải thoát vì di chứng để lại sau Covid-19

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tiến tới hoàn toàn kết thúc đại dịch Covid-19. Tuy nhiên đối với những bệnh nhân bị Covid kéo dài, vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá được hết tác động của những di chứng, và những cơn đau dày vò họ hàng ngày. Nhiều người thậm chí đã tìm tới cái chết.

Một khảo sát mới đây của một nhóm hỗ trợ bệnh nhân Covid cho thấy, 44% trong số 200 người được hỏi đã cân nhắc tự tử, tăng so với mức 18% của 1 năm trước đó. 

Phải ở nhà cách ly trong một thời gian dài, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của mỗi người trong đó có nhu cầu được giao lưu và gặp gỡ những người khác, nhiều người mất việc hoặc thu nhập bị giảm đi do phải làm việc tại nhà khiến gánh nặng tài chính để duy trì cuộc sống ngày càng trở nên nặng nề.

Các gánh nặng cuộc sống và đau đớn về mặt vật chất khiến nhiều người chọn kết thúc cuộc sống của mình để được giải phóng khỏi những nỗi đau do dịch bệnh để lại.

Hoàng Lịch