Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN

Ngày 11/11, Timor-Leste, quốc gia Đông Nam Á duy nhất chưa thuộc ASEAN, đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức này. Các lãnh đạo ASEAN đã nhất trí kết nạp nước này vào Hiệp hội tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40.

Đông Timor sẽ được cấp tư cách quan sát viên tại các cuộc họp của ASEAN, bao gồm cả các hội nghị cấp cao.

"Chúng tôi đã thống nhất về nguyên tắc để công nhận Timor-Leste là thành viên thứ 11 của ASEAN", các lãnh đạo ASEAN ra tuyên bố, cho biết các bước tiếp theo sẽ bao gồm lộ trình để trở thành thành viên sẽ được đệ trình trong hội nghị năm tới.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, ASEAN đã thảo luận về tư cách thành viên của Timor Leste "được một thời gian" và nhấn mạnh ASEAN sẽ giúp Timor Leste xây dựng năng lực, và khối cần phối hợp với các đối tác bên ngoài về vấn đề này.

Timor-Leste đã giành độc lập vào năm 1999 và được Liên hợp quốc chính thức công nhận vào năm 2002, trở thành quốc gia trẻ nhất Châu Á. Nước này ngay sau đó đã bắt đầu tiến trình gia nhập ASEAN, nhưng đến năm 2011 mới chính thức gửi đơn xin gia nhập.

Quang Trịnh