Tin nóng Quốc hội: Thu hồi đất giá 10.000, lập con đường hay cái cột điện, bán lại hàng trăm triệu khiến dân bức xúc

Sáng 3/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với hàng loạt chính sách mới trong thu hồi, xác định giá đất...

Nêu thực tế qua hoạt động xét xử của ngành tòa án, nhiều đại biểu cho biết, phần lớn các vụ khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến đất đai, trong đó nguyên nhân cơ bản, cốt lõi là luật hiện hành chưa phù hợp do cơ chế giá, cơ chế quản lý, nhận thức người dân. Đó là quy định giá bồi bồi thường thấp, không phù hợp với thực tiễn; có sự chênh lệch giá giữa thành phố và nông thôn; chênh lệch giá cao giữa thành phố và các tỉnh lân cận cao… dẫn tới khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết.

Hồng Quyên