Điểm tin quốc tế ngày 22/03: Astrazeneca: Thuốc Evusheld có khả năng vô hiệu hoá các biến thể phụ của Omicron

Các tin quốc tế đáng chú ý ngày 22/03: Không tìm thấy dấu hiệu sống sót trong vụ tai nạn máy bay tại Trung Quốc; Đàm phán Nga - Ukraine vẫn chưa có chưa đột phá lớn; EU cân nhắc áp đặt lệnh cấm vận dầu thô từ Nga; Astrazeneca: thuốc Evusheld có khả năng vô hiệu hoá các biến thể phụ của Omicron; Indonesia: Ứng dụng giáo dục sớm hỗ trợ các bậc cha mẹ bận rộn.

Không tìm thấy dấu hiệu sống sót trong vụ tai nạn máy bay tại Trung Quốc

Theo hãng tin Reuters, cho đến thời điểm hiện tại không tìm thấy dấu hiệu sống sót trong vụ tai nạn này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo tập trung tối đa cho công tác tìm kiếm và cứu nạn. Đến thời điểm này, giới chức Trung Quốc đã điều động gần 1.000 lính cứu hỏa và 100 dân quân địa phương làm nhiệm vụ cứu hộ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tập trung "mọi nỗ lực" cho việc cứu hộ và tìm ra "nguyên nhân của vụ tai nạn càng sớm càng tốt". Hãng hàng không China Eastern Airlines cũng đã chính thức thông báo có người thiệt mạng trong vụ máy bay của hãng chở 132 người gặp nạn ngày 21/3, với nguyên nhân của vụ tai nạn "đang được điều tra”. Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines khởi hành từ thành phố Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông) đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Quảng Tây, máy bay rơi đã gây ra một vụ cháy lớn trên núi. Hệ thống theo dõi hành trình bay ghi nhận tín hiệu chiếc máy lần cuối vào lúc 14h22' (giờ địa phương) ở độ cao hơn 983 m, với vận tốc hơn 696 km/h

Đàm phán Nga - Ukraine vẫn chưa có chưa đột phá lớn

Các phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán kể từ khi bắt đầu xảy ra xung đột vào ngày 24/2. Tuy nhiên, cho đến nay, các cuộc đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể nào, ngoại trừ việc Kiev và Mátxcova đồng ý về việc tổ chức các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi các khu vực giao tranh

Điện Kremlin cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào. Matxcơva đã cáo buộc Kyiv làm đình trệ các cuộc đàm phán hòa bình bằng cách đưa ra những đề xuất không thể chấp nhận được đối với Nga. Trong khi đó, Ukraine cho biết sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không đầu hàng hoặc chấp nhận các tối hậu thư của Nga. 

Ông DMITRY PESKOV - Người phát ngôn Điện Kremlin: "Đối với chúng tôi để nói về một cuộc gặp giữa hai tổng thống, còn nhiều việc phải được thực hiện. Các cuộc đàm phán phải được tổ chức và kết quả của chúng đã được thống nhất. Không có tiến bộ đáng kể nào cho đến nay."

Ông Peskov cũng nhắc lại tuyên bố rằng Nga đang thể hiện sự sẵn sàng hơn các nhà đàm phán Ukraine trong việc hướng tới một thỏa thuận tại các cuộc đàm phán.

EU cân nhắc áp đặt lệnh cấm vận dầu thô từ Nga

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ cân nhắc có nên áp đặt lệnh cấm vận dầu thô từ Nga hay không khi nhóm họp với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này. 

Ông GABRIELIUS LANDSBERGIS - Ngoại trưởng Lithuania: "Tôi nghĩ không thể tránh khỏi việc bắt đầu thảo luận về lĩnh vực năng lượng, và chúng ta chắc chắn có thể đề cập đến vấn đề dầu mỏ vì đây là nguồn thu lớn nhất cho ngân sách Nga, và nó cũng có thể dễ dàng thay thế do có cơ sở hạ tầng và nhiều nhà cung cấp."

Ông SIMON COVENEY - Ngoại trưởng Ireland: "Nhìn vào tình hình Ukraine ngay bây giờ, theo quan điểm của tôi, rất khó để đưa ra trường hợp rằng chúng ta không nên chuyển sang lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là dầu và than để làm gián đoạn thương mại bình thường."

EU, cùng với các nước đồng minh phương Tây, đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt, trong đó có đóng băng tài sản của Ngân hàng trung ương Nga nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt các hành động quân sự tại Ukraine. EU cho biết các nước này đang thực hiện vòng trừng phạt thứ năm và nhiều biện pháp trừng phạt mới đang được đề xuất.

Astrazeneca: Thuốc Evusheld có khả năng vô hiệu hoá các biến thể phụ của Omicron

Hãng dược phẩm AstraZeneca thông báo loại thuốc kháng thể Evusheld với công dụng ngăn ngừa và điều trị COVID-19 vẫn có thể vô hiệu hoá được các biến thể phụ của Omicron, kể cả phiên bản “tàng hình” BA. 2 rất dễ lây lan. Trước đó, tháng 12/2021, nhà sản xuất thuốc liên doanh giữa Anh và Thụy Điển này cho hay một nghiên cứu khác cho thấy Evusheld trung hòa được biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Dữ liệu từ nghiên cứu mới nhất của Đại học Washington ở Mỹ cho thấy liệu pháp này làm giảm tải lượng virus của tất cả các biến thể Omicron (BA. 1, BA. 1.1 và BA. 2) được thí nghiệm trên phổi chuột. Trong quá trình nghiên cứu, Evusheld được chứng minh là có thể cứu sống và ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh nếu người mắc COVID-19 tiêm thuốc này trong vòng một tuần kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Nó cũng cho thấy khả năng hạn chế tình trạng viêm nhiễm ở phổi - triệu chứng quan trọng trong các trường hợp mắc COVID-19 thể nặng

Indonesia: Ứng dụng giáo dục sớm hỗ trợ các bậc cha mẹ bận rộn

Tuổi thơ của của con trẻ chỉ đến một lần và không bao giờ quay trở lại, do đó việc dành thời gian cho con cái trong giai đoạn thơ ấu là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, đối với những bậc cha mẹ bận rộn, việc này là khá khó khăn. Tại Indonesia, một ứng dụng giáo dục sớm đặc biệt giúp phát triển các kỹ năng nhận thức và cảm xúc cho trẻ em từ 0 đến 5 tuổi đã được áp dụng để hỗ trợ các bậc cha mẹ

Vợ chồng anh Firmansyah người làm nghề bán gà rán và dành phần lớn thời gian trong ngày để làm việc, có rất ít thời gian ở bên 4 đứa con nhỏ. Nhưng giờ đây, nhờ một ứng dụng di động mới ra mắt nhằm mục đích phát triển các kỹ năng nhận thức và cảm xúc cho trẻ em từ 0 đến 5 tuổi, cuộc sống của vợ chồng anh đã thay đổi

Được phát triển bởi Quỹ Minderoo có trụ sở tại Australia, ứng dụng "Thrive by Five" đã được ra mắt tại Indonesia với hy vọng làm cho giáo dục mầm non chất lượng cao dễ tiếp cận hơn với các bậc cha mẹ

Anh FIRMANSYAH - Người dân Indonesia: "Ứng dụng rất hữu ích cho tôi trong việc giáo dục con cái. Hóa ra một hoạt động đơn giản như 'ú òa' có thể thay đổi thế giới của những đứa trẻ từ 0 đến 5 tuổi”

Nhà hoạt động xã hội YENNY WAHID: "Hệ thống giáo dục ở Indonesia chú trọng nhiều hơn đến việc thu nhận các kỹ năng hơn là xây dựng tính cách và cả xây dựng tính sáng tạo. Ngoài ra, nhiều giáo viên không được đào tạo bài bản để giúp trẻ phát triển về mặt tinh thần, trẻ dành nhiều thời gian để ghi nhớ kiến thức và không hiểu chúng”

Các chương trình kỹ thuật số như vậy không phải là mới nhưng ứng dụng của Minderoo được thiết kế để phù hợp với người dùng từ các nền văn hóa khác nhau. Sau khi được triển khai ở Indonesia, Afghanistan và Namibia, quỹ đang nỗ lực để ứng dụng tiếp cận 30 quốc gia trên khắp châu Phi, châu Á, Nam Mỹ và Trung Đông vào năm 2024./.