Cụm tin quốc tế 17/4: Pháp, Italy mở cửa lại đại sứ quán ở Kiev

Những thông tin quốc tế đáng chú ý ngày 17/4: Pháp, Italy mở cửa lại đại sứ quán ở Kiev; Xả súng tại trung tâm mua sắm ở Mỹ; Tây Ban Nha phá vụ vận chuyển ma túy lớn; Chìm tàu chở nhiên liệu tại Tunisia; Philippines khắc phục thiệt hại do bão Megi; Gia tăng thương vong do lũ lụt tại Nam Phi.

GIA TĂNG THƯƠNG VONG DO LŨ LỤT TẠI NAM PHI

Một cơn bão nguy hiểm đã đổ bộ tại thành phố ven biển Durban của Nam Phi. Trận lũ lụt chưa từng có này đã ảnh hưởng đến gần 41.000 người, tàn phá nghiêm trọng khiến cơ sở hạ tầng bị hư hại. Ít nhất 395 người tử vong. Bên cạnh đó, số người mất tích ở tỉnh Kwazulu-Natal đã lên tới 55 người. Trước tình hình đó, chính phủ Nam Phi đang tích cực điều động cứu hộ cứu nạn để hỗ trợ và sơ tán người dân.

PHILIPPINES KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO BÃO MEGI

Cơn bão nhiệt đới Megi, đổ bộ vào Philippines cuối tuần trước, đã ảnh hưởng đến hơn 1,93 triệu người, khiến 210.000 người dân nước này sống trong cảnh mất nhà cửa. Đến nay, 167 người được xác định là đã tử vong do cơn bão, 110 người khác mất tích. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây ngập lụt và lở đất nghiêm trọng tại các khu vực thành phố Baybay, thị trấn Abuyog ở tỉnh Leyte.

CHÌM TÀU CHỞ NHIÊN LIỆU TẠI TUNISIA

Ngày 16/4, một tàu chở 750 tấn dầu diesel từ Ai Cập đến Malta đã bị chìm khi di chuyển ở vịnh Gabes ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Tunisia. Đến nay, Hải quân Tunisia đã giải cứu thành công tất cả 7 thành viên thủy thủ đoàn. Trước sự cố đáng tiếc, chính quyền Tunisia đang nỗ lực ngăn chặn ô nhiễm môi trường biển trước nguy cơ rò rỉ dầu ra biển. Theo Bộ Môi trường Tunisia, nguyên nhân khiến tàu bị chìm được xác định là do thời tiết xấu và mực nước biển tràn vào tàu đã cao tới 2 mét.

TÂY BAN NHA PHÁ VỤ VẬN CHUYỂN MA TÚY LỚN

Giới chức Tây Ban Nha cho biết các cơ quan chức năng của nước này vừa triệt phá 1 vụ án vận chuyển ma tuý số lượng lớn tại quần đảo Canary. Theo thông tin từ phía cảnh sát Tây Ban Nha, một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi đảo Canary đã bị thu giữ sau khi phát hiện chở 2 tấn cocaine. Nhóm 5 nghi phạm trên thuyền cũng cũng đã bị di lý. Được biết, chiếc tàu đánh cá chở hàng cấm đang trên lộ trình đến Las Palmas ở Gran Canaria. Trị giá số hàng cocaine bị thu giữ ước tính lên tới 54 triệu USD.

XẢ SÚNG TẠI TRUNG TÂM MUA SẮM Ở MỸ

Một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm mua sắm thuộc bang Nam Carolina, Mỹ vào ngày hôm qua. Theo cảnh sát địa phương, nguyên nhân ban đầu của vụ xả súng được cho là xung đột giữa các nhóm cá nhân. Theo đó, 10 người dân tại trung tâm mua sắm đã bị thương do vũ khí khi xảy ra vụ việc, 2 người còn lại bị thương khi đám đông hỗn loạn chạy thoát. Điều tra sơ bộ cho thấy có khoảng 3 nghi phạm đã mang theo súng và tấn công, may mắn là không có ai thiệt mạng, các nạn nhân đều đang được điều trị tích cực.

PHÁP, ITALY MỞ CỬA LẠI ĐẠI SỨ QUÁN Ở KIEV

Đại sứ quán Pháp và Italia đã mở cửa trở lại tại thủ đô Kiev, Ukraine sau gần 2 tháng di dời vì xung đột. Thông tin chính thức cho biết Đại sứ quán Pháp và Italia đã mở cửa trở lại vào ngày 16/4 tại thủ đô Kiev. Trước đó, đại sứ quán của 2 nước nói trên đã được di dời đến thành phố Lviv vào đầu tháng 3 trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga-Ukraine. Ngay sau khi Nga rút lực lượng quanh Kiev, nhiều nước châu Âu đã khôi phục hoạt động ngoại giao ở thủ đô của Ukraine. Trong tuần qua đã có nhiều nguyên thủ châu Âu tới Kiev, nhằm bày tỏ sự ủng hộ với Ukraine.