Tin quốc tế 20/02: Molupiravir giúp giảm nguy cơ nhập viện vì COVID-19

Với tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, Australia đã mở cửa hoan nghênh du khách quốc tế trở lại, nhưng Mỹ lại gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia. Trong khi đó theo một nghiên cứu của Ấn Độ cho thấy thuốc kháng virus Molnupiravir của hãng Merck có thể giúp giảm 65% nguy cơ nhập viện vì COVID-19.

AUSTRALIA MỞ CỬA TRỞ LẠI VỚI DU KHÁCH QUỐC TẾ 
Australia sẽ hoan nghênh du khách quốc tế từ ngày 21/2, gần 2 năm sau khi đóng cửa biên giới do bùng phát dịch COVID-19. Quyết định mới được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ tiêm phòng cao và số ca nhiễm mới đang giảm. Việc Australia mở cửa cho du khách là ví dụ rõ nhất cho thấy sự chuyển hướng của chính phủ nước này từ cách tiếp cận quét sạch COVID-19 trong cộng đồng (Zero COVID) sang sống chung an toàn với virus, và tiêm phòng đã giúp giảm thiểu số ca tử vong và mắc bệnh nặng.

MỸ GIA HẠN TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP QUỐC GIA
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban hành vào tháng 3/2020 do đại dịch COVID-19 sẽ được gia hạn sau ngày 1/3 vì nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng do virus SARS-CoV-2 gây ra vẫn hiện hữu. Chính quyền của Tổng thống Biden cũng đã đề xuất chi 5 tỷ USD cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 trên toàn cầu, trong đó có cả thúc đẩy tiêm chủng mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19.

MOLNUPIRAVIR GIÚP GIẢM NGUY CƠ NHẬP VIỆN VÌ COVID-19
Một nghiên cứu mới của Ấn Độ cho thấy thuốc kháng virus molnupiravir của hãng Merck có thể giúp giảm 65% nguy cơ nhập viện vì COVID-19. Nghiên cứu được thực hiện với 1.281 người trưởng thành, nhiễm virus SARS-CoV-2 và có triệu chứng nhẹ, chia làm các hai nhóm có quy mô tương đương nhau để so sánh. Kết quả cho thấy chỉ có 1,5% nhóm được uống thuốc phải nhập viện trong khi con số này là 4,3% đối với nhóm không uống thuốc. Tỷ lệ này cao hơn kết quả ghi nhận trong nghiên cứu trước đó về tính hiệu quả của thuốc./.
 

Hồng Nhung