• 1982 lượt xem
  • 04:07 15/02/2022
  • COVID-19

Người thiếu vitamin D có thể bị Covid-19 nặng hơn

Những nội dung đáng chú ý: Anh giám sát biến thể lai Delta-Cron; Vitamin D có thể liên quan tình trạng bệnh Covid-19; Hàn Quốc: Người mắc covid-19 và cách ly được bỏ phiếu bầu.

ANH GIÁM SÁT BIẾN THỂ LAI DELTA-CRON

Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết giới chức y tế nước này tuần vừa qua đã chính thức giám sát biển thể Deltacron, được cho là lai giữa 2 biến thể Delta và Omicron của virus SARS-CoV-2, sau khi ghi nhận 1 bệnh nhân nhiễm biến thể này. Theo tờ Mirror, biến thể lai này được cho là xuất hiện ở bệnh nhân đã nhiễm cả 2 biến thể Delta và Omicron cùng một lúc, tuy nhiên hiện chưa rõ việc đột biến xảy ra đầu tiên tại Anh hay ở nước khác. Theo Cơ quan An ninh Y tế Anh, haii biến thể gốc đều được công nhận là lây lan nhanh, tuy nhiên chưa rõ biến thể lai có thể lây lan mạnh ra sao và bằng cách nào. Cơ quan này không cho biết có phát hiện biến thể lai ở các bệnh nhân khác hay không.

VITAMIN D CÓ THỂ LIÊN QUAN TÌNH TRẠNG BỆNH COVID-19

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Israel đã phát hiện "khác biệt rõ rệt" về nguy cơ mắc Covid-19 thể nặng giữa những người có đủ lượng vitamin D trong cơ thể trước khi nhiễm virus và những người không có đủ loại vitamin này. Cụ thể, một nửa số người thiếu loại vitamin này đã mắc bệnh nặng, đe dọa đến tính mạng, trong khi tỷ lệ này ở những người có lượng vitamin D bình thường chưa đến 10%. Đây là nghiên cứu đầu tiên về lượng vitamin trong cơ thể người trước khi mắc Covid-19. Nghiên cứu trên đã được đăng tải trên tạp chí The Lancet. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu Israel thận trọng lưu ý rằng vitamin D "chỉ là một phần" trong những nhân tố liên quan các ca Covid-19 trở nặng.

HÀN QUỐC: NGƯỜI MẮC COVID-19 VÀ CÁCH LY ĐƯỢC BỎ PHIẾU BẦU

Ngày 14/2, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cho phép các bệnh nhân mắc Covid-19 và người đang trong thời gian cách ly phòng dịch đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống vào ngày 9/3 tới. Cử tri Hàn Quốc trong diện trên sẽ được đi bỏ phiếu trong khung giờ từ 18h-19h30 ngày 9/3, sau khi giờ bỏ phiếu thông thường kết thúc. Đây là phần nội dung sửa đổi Đạo luật bầu cử công chính thức được Quốc hội Hàn Quốc thông qua trong một phiên họp toàn thể. Để có thể thực hiện quyền công dân, các cử tri dương tính với virus SARS-CoV-2 và những người đang trong diện cách ly sẽ được phép tạm thời rời khỏi nơi điều trị hoặc cách ly để đi bỏ phiếu. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng nhiều người lo ngại tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, với số ca mắc mới tăng cao, có thể ảnh hưởng tới kế hoạch đi bỏ phiếu của hàng trăm nghìn cử tri Hàn Quốc trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.