Điểm tin quốc tế ngày 16/4: Nga sẽ mở rộng sử dụng đồng Rúp trong xuất khẩu

Nga sẽ mở rộng việc sử dụng đồng rúp trong hoạt động xuất khẩu; Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống đắc cử Yun Sấc Yơng và Tổng thống Mỹ Joe Biden; Israel vừa công bố một nghiên cứu cho thấy liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 có hiệu quả trong bảo vệ nhóm người trên 60 tuổi... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 16/4/2022.

Người phát ngôn điện Kremlin vừa cho biết, Nga sẽ mở rộng việc sử dụng đồng rúp trong hoạt động xuất khẩu, trong đó tất cả năng lượng và hàng hóa xuất khẩu của Nga có thể được định giá bằng đồng rúp. Nga cũng đang có kế hoạch chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang các thị trường mới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho biết vai trò của đồng tiền quốc gia trong các thỏa thuận xuất khẩu sẽ tăng lên trong bối cảnh Nga đã yêu cầu bên mua khí đốt thanh toán bằng đồng rúp. Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh phương Tây áp các lệnh cấm vận và hạn chế nhập khẩu năng lượng của Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt lớn hơn nhằm gạt nền kinh tế nước này khỏi hệ thống tài chính và thương mại toàn cầu vì “chiến dịch quân sự đặc biệt” của nước này tại Ukraine. Nga cũng đã công bố kế hoạch chuyển hướng xuất  khẩu năng lượng sang các thị trường mới.

Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN: Chúng ta cần đẩy nhanh các dự án cơ sở hạ tầng như đường sắt, đường ống dẫn khí đốt, các cảng biển. Điều này sẽ cho phép chúng ta chuyển hướng chuyển guao dầu mỏ và khí đốt từng phương Tây sang các thị trường tiềm năng hơn ở phía Đông và phía Nam. Điều quan trọng là phải thấy được tiềm năng, Cùng với các công ty dầu mỏ và khí đốt, chúng ta hãy lên kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng xuất khẩu tới các nước châu Phi, Mỹ Latinh và Châu Á – Thái Bình Dương.

Xuất khẩu dầu mỏ được xem là một trong những lĩnh vực kinh tế chủ lực thu về ngoại tệ cho Nga. Tuy nhiên, trước thông tin nhiều nước Châu Âu đang lên kế hoạch giảm dần sự phụ thuộc dầu mỏ vào Nga, quyết định trên được cho sẽ giúp Nga đa dạng hóa điểm đến của năng lượng xuất khẩu, vượt ra khỏi các thị trường truyền thống ở châu Âu, qua đó ổn định thị trường xuất khẩu năng lượng.

MỸ - HÀN QUỐC THẢO LUẬN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH

Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào khoảng ngày 21/5 tại Seoul.

Seoul đang muốn thúc đẩy chuyến thăm Hàn Quốc của ông Biden diễn ra trước khi nhà lãnh đạo Mỹ đến Nhật Bản dự hội nghị nhóm Bộ Tứ, dự kiến diễn ra ngày 24/5. Nếu kế hoạch này được thực hiện, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Hàn sẽ diễn ra vài ngày sau khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức ngày 10/5.

Nguồn tin cho biết hiện chưa có gì được khẳng định nhưng hai bên đang phối hợp để lên kế hoạch. Dự kiến, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim sẽ đến thăm Seoul trong tuần tới để gặp gỡ các quan chức chính phủ Hàn Quốc.

MỸ ĐIỀU TRA ĐỘNG CƠ VỤ NỔ SÚNG Ở NHÀ GA TÀU ĐIỆN NGẦM

 Một tòa án liên bang Mỹ vừa yêu cầu tiếp tục giam giữ đối tượng bị cáo buộc gây ra vụ xả súng ở ga tàu điện ngầm thành phố New York và đưa đối tượng đi giám định sức khỏe tâm thần.

Frank James, 62 tuổi, đã ra điều trần trước tòa sau khi bị cảnh sát bắt giữ ở thành phố Manhattan. Đối tượng bị cáo buộc làm thương 23 người khi đặt bom khói và hơi cay bên trong một toa tàu và xả súng vào giờ cao điểm đi lại sáng 12/4. Đối tượng ra điều trần với cáo trạng hình sự bao gồm hành vi khủng bố hoặc tấn công bạo lực khác nhằm vào một hệ thống giao thông quy mô lớn, đối mặt với án phạt tối đa là tù chung thân. Hiện giới chức vẫn chưa kết luận về động cơ chính xác dẫn đến vụ việc.

ISRAEL CÔNG BỐ THÊM HIỆU QUẢ CỦA LIỀU VACCINE THỨ 4

Trung tâm y tế Clalit của Israel vừa công bố một nghiên cứu cho thấy liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 4 có hiệu quả trong bảo vệ nhóm người trên 60 tuổi.

Nghiên cứu của trung tâm y tế lớn nhất ở Israel cho thấy liều thứ 4 có thể làm giảm khả năng nhiễm các triệu chứng, nhập viện, bệnh chuyển nặng và tử vong ở nhóm người cao tuổi. Theo đó, các nhà khoa học đã phát hiện trong giai đoạn từ 14-30 ngày sau khi tiêm mũi thứ 4, vaccine có hiệu quả 52% trong chống lây nhiễm, 61% hiệu quả chống các triệu chứng của bệnh COVID-19, 72% hiệu quả giảm nguy cơ phải nhập viện, 64% hiệu quả giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng và 76% hiệu quả giảm nguy cơ tử vong so với nhóm đối chứng. Nhóm nghiên cứu hy vọng kết quả này sẽ giúp mỗi cá nhân có cơ sở để đưa ra quyết định có tiêm liều thứ 4 hay không dựa trên mức độ nguy cơ đối với bản thân họ.