Tỉnh Khăm Muộn, Lào thăm và chúc tết tỉnh Quảng Bình

Chiều 25/1, đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn, Lào đã đến thăm, chúc Tết lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và ký biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai xây dựng Trường Phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn

Là 2 tỉnh có chung đường biên giới, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ký kết, hợp tác, giao lưu hữu nghị đầy thiết thực và ý nghĩa. Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid19 diễn biến phức tạp, hai tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn đã phối hợp tuyên truyền, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch, từ đó hạn chế được dịch bệnh lây lan. 

Nhân dịp Tết cổ cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt đoàn công tác, ông Văn- xay Phong- sạ- vẳn, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn đã có những món quà và lời chúc mừng đến lãnh đạo và toàn thể nhân dân tỉnh Quảng Bình

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Ủy ban Chính quyền tỉnh Khăm Muộn đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai xây dựng Trường Phổ thông dân tộc tại tỉnh Khăm Muộn. Đây là 1 trong 7 dự án của Chính phủ Việt Nam viện trợ Chính phủ Lào được mở trong năm 2021. 
 

Võ Linh