Tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

Tại Học viện Ngoại giao (Hà Nội) vừa diễn ra lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo và phát động cuộc thi, đồng chí Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022 cho biết, đây là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm Năm “Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022”, nhằm lan tỏa những giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp từ những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc đến nay.

Hoan nghênh sáng kiến tổ chức cuộc thi trong bối cảnh hai nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang tin tưởng cuộc thi lần này sẽ nhận được sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, tăng cường hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, là tài liệu quý báu để thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu và học hỏi. 

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian 12 tuần, từ ngày 13/6 đến ngày 5/9/2022.

Tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt quốc tịch, dân tộc, nghề nghiệp, tôn giáo. 

Kim Ngọc