• 1326 lượt xem
  • 22:35 12/03/2023
  • Văn hóa

Tôn vinh ông tổ nghề nhiếp ảnh Việt Nam

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam và 154 năm danh nhân Đặng Huy Trứ đưa nghề ảnh về Việt Nam, hôm nay (12/3), tại làng Thanh Lương, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra sự kiện tri ân tiền nhân đầy ý nghĩa.

Cách đây 154 năm, sau quá trình đi sứ tại Trung Quốc, danh nhân Đặng Huy Trứ về Việt Nam, chọn Hà Nội mở tiệm ảnh đầu tiên của đất nước tại phố Thanh Hà. Xuất phát từ tình cảm muốn lưu giữ những bức ảnh của cha mẹ để vẹn toàn hiếu thảo, ông lấy tên tiệm ảnh là Cảm Hiếu Đường. Từ đó, giới nhiếp ảnh suy tôn ông là tổ nghề nhiếp ảnh Việt Nam. Ngày 15/3/1953, tại chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập “Doanh nghệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam”, đặt nền móng cho nhiếp ảnh Việt Nam.

Tại buổi lễ, công chúng cùng ôn lại truyền thống phát triển của Nhiếp ảnh Việt Nam; trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp nhiếp ảnh; triển lãm ảnh "Những nẻo đường đất nước". Giới nghệ sĩ nhiếp ảnh xác định tiếp tục sáng tác, phản ánh chân thật đổi thay của quê hương, góp phần xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.

Tiểu Bảo - Đào Bảo