Phát biểu làm rõ thêm những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định: điều hành kinh tế - xã hội năm 2022 đã có nhiều thành công. Tuy nhiên trong bối cảnh năm 2023 còn nhiều khó khăn.
4 tháng đầu năm có đến 77 nghìn doanh nghiệp rời khỏi thị trường, việc đưa ra các chính sách miễn giảm thuế trong điều hành chính sách tài khóa sẽ giúp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ, liên quan đến chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp, sau khi Quốc hội có Nghị quyết 43 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15 về miễn giảm thuế. Năm qua đã giảm và gia hạn được 200,3 nghìn tỷ đồng, trong đó miễn 89,6 nghìn tỷ đồng và giãn, hoãn 100,3 nghìn tỷ đồng. Có nhiều chính sách mang lại hiệu quả như giảm 2% thuế VAT, hay giảm thuế môi trường 50%.
Nhấn mạnh việc tổng cầu của nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn, Bộ trưởng Tài chính cho biết, cần có những giải pháp tăng tiêu dùng xã hội, tăng đầu tư tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực như bất động sản, điện tái tạo, giải ngân đầu tư công hay là xuất, nhập khẩu. Chính vì thế, cần phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương và các bộ, ngành.
Liên quan đến vấn đề quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, Bộ Tài chính cho biết đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước đã kiểm tra và xử lý nghiêm những ngân hàng và công ty bảo hiểm vi phạm.
Về việc lập dự toán không sát dẫn đến số vượt thu cao, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, thời điểm lập dự toán 2022 là vào tháng 9/2021, đó là giai đoạn đại địch Covid-19 bùng phát, thời điểm đó tăng trưởng âm, thu ngân sách âm so với cùng kì. Do đó, Dự toán ngân sách để thấp để phù hợp với bối cảnh. Liên quan đến vấn đề tồn dư ngân sách 1 triệu tỷ không dùng vào việc khác, Bộ Tài chính nêu rõ, hiện nay tồn dư ngân sách là 1.043 nghìn tỷ đồng, Bộ Tài chính gửi Ngân hàng Nhà nước là 895.000 tỷ đồng, lãi suất 0,8%/năm. Tại ngân hàng thương mại là 130 tỷ đồng gửi ngắn hạn. Số tiền này đã gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, tức là nguồn này là nguồn nhàn rỗi tạm thời đã có trong dự toán được Quốc hội phê chuẩn.
Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!