Tổng thống Biden sẵn sàng ký dự luật nâng trần nợ công

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu tại Nhà Trắng, sau khi lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật về trần nợ công, giúp tránh được việc nước Mỹ lần đầu tiên vỡ nợ.

Phát biểu tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Biden cho biết, ông sẵn sàng ký dự luật trong ngày hôm nay để luật được ban hành. Ngoài ra, ông cũng gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy khi 2 bên đã hoàn thành công việc dựa trên các cuộc đàm phán trung thực, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Trước đó, trong ngày 2/6, dự luật về trần nợ công và giới hạn chi tiêu của Chính phủ Mỹ đã được Thượng viện thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo 63/36. Một ngày trước đó, Hạ viện Mỹ cũng thông qua dự luật với tỷ lệ ủng hộ 314/117. Theo dự luật dài 99 trang, Mỹ sẽ hạn chế chi tiêu trong 2 năm tới, đình chỉ trần nợ đến tháng 1/2025 và thay đổi một số chính sách xã hội.

Ngọc Anh