Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành luật bãi bỏ Hiệp ước CFE

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã ký ban hành luật bãi bỏ Hiệp ước các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu (CFE). Văn kiện đã được công bố ngày 29/5 trên cổng công báo chính thức.

Tổng thống Putin đã trình dự luật lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) ngày 10/5 và Hạ viện thông qua dự luật này 6 ngày sau đó. Hiệp ước CFE được ký năm 1990 và có hiệu lực 2 năm sau đó. Hiệp ước cho phép cả hai nhóm có số lượng vũ khí và thiết bị quân sự thông thường ngang nhau, đồng thời đặt ra giới hạn về sự hiện diện của các lực lượng vũ trang. Dự luật bác bỏ hiệp ước CFE của Tổng thống Putin cho rằng các điều khoản của nó "phần lớn đã lỗi thời" và bản thân hiệp ước “không còn phù hợp với thực tế," một phần là do sự mở rộng của NATO.

QT