Tổng thống Pháp: Chiến tranh không nên làm chậm các tiến triển về khí hậu

Ngày 7/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, giá năng lượng tăng vọt trên toàn thế giới do tác động từ cuộc xung đột ở Ukraine không nên là lý do để các quốc gia quay trở về với các nguồn năng lượng truyền thống, điều làm chậm lại các nỗ lực bảo vệ khí hậu.

"Nếu chúng ta không muốn trật tự thế giới trở thành một mớ hỗn loạn... thì chúng ta phải tăng tốc độ nỗ lực bảo vệ khí hậu của mình", người đứng đầu điện Élysée cho biết.

Trong bài phát biểu khai mạc tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 ở Ai Cập hôm 7/11, các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà ngoại giao coi cuộc chiến chống lại quá trình nóng lên toàn cầu là cuộc chiến vì sự sống còn của loài người và tuyên bố sự thiếu tiến bộ cho đến nay đã khiến thế giới tăng tốc trên "đường cao tốc đến địa ngục”.

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Macron cũng nói rằng, cả Ukraine và Nga nên quay trở lại bàn đàm phán trong "các điều kiện và thời gian do Ukraine lựa chọn". Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng "bối cảnh không cho phép chúng tôi có các tuyên bố hoạt động về chủ đề này."

Theo Euronews, bất kể những cuộc trao đổi tại đây ra sao, các quốc gia bị đe dọa nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng khí hậu đang mong đợi nhiều hành động xác thực hơn.

Quang Trịnh