Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đối thoại với phương Tây

Với nhận định quan hệ giữa Nga và Liên minh Châu Âu đang xấu đi nghiệm trọng, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố, Nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với tất cả các nước và sẽ không tự cô lập mình.

Phát biểu tại lễ trình quốc thư của đại sứ các nước, trong đó có Mỹ, EU, Đan Mạch, Na Uy…, Tổng thống Nga Putin hy vọng hoạt động của các đại sứ quán sẽ góp phần vào sự phát triển hợp tác giữa các nước với Liên bang Nga.

Theo Tổng thống Putin, đây là cách tiếp cận được đặt ra trong Khái niệm chính sách đối ngoại mới của Liên bang Nga vừa được phê duyệt. Ông khẳng định, Nga, với tư cách là một quốc gia độc lập và tự chủ, sẽ tích cực theo đuổi chính sách đối ngoại đa phương cân bằng, dựa trên các ưu tiên phát triển trong nước và nhận thức được trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì ổn định và an ninh ở cấp độ toàn cầu và khu vực.

Những phát biểu của Tổng thống Nga đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây gia tăng hơn 1 năm qua kể từ khi xảy ra xung đột Ukraine. Đến nay, phương Tây đã áp đặt 10 gói trừng phạt nhằm vào Nga.

Hồng Nhung