Tổng thống Ukraine sẽ phát biểu trước Quốc hội Thụy Sĩ

Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến có bài phát biểu vào phiên họp mùa hè của Quốc hội Thụy Sĩ bắt đầu từ ngày 30/5. Trong phiên họp này, các nghị sỹ sẽ cân nhắc cung cấp 5 tỷ Franc Thụy Sĩ (5,6 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine trong vòng 5-10 năm tới.

Hiện chủ đề bài phát biểu của Tổng thống Zelensky chưa được công bố.

Trong tuyên bố mới đây, Quốc hội Thụy Sĩ cũng đã chấp thuận đề nghị từ phía nhà chức trách Ukraine, cho phép Tổng thống Volodomyr Zelensky có bài phát biểu trước Quốc hội.

Thụy Sỹ đưa ra lời chấp thuận nói trên trong bối cảnh chính quyền nước này đang phải chịu sức ép phải từ bỏ quan điểm trung lập vốn tồn tại hàng thế kỷ, cũng như chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang các khu vực chiến sự như Ukraine.

Cho tới nay, chính phủ Thụy Sĩ vẫn chưa nhất trí thay đổi chính sách này.

Kể từ năm 1970, có tất cả 28 diễn giả khách mời đã xuất hiện trước Quốc hội Thụy Sĩ, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, đại diện các tổ chức quốc tế và các bộ trưởng ngoại giao. Tuy nhiên, đây sẽ là bài phát biểu qua video đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia nước ngoài trước Quốc hội Thụy Sĩ.

Hồng Quyên