Tổng thống Ukraine Zelensky ra lệnh trừng phạt 25 người Nga

Hôm 22/4, Tổng thống Ukraine Zelensky đã áp lệnh trừng phạt lên 25 cá nhân người Nga. Thông tin trên nằm trong các sắc lệnh đăng tải trên website của ông Zelensky, nhằm luật hóa các nghị quyết của Hội đồng An ninh quốc phòng Ukraine.

Ngoài 25 người Nga (bao gồm 1 người mang thêm cả quốc tịch Saint Kitts và Nevis) thì còn có 15 người mang các quốc tịch khác cũng nằm trong danh sách trừng phạt này.

Trong số những cá nhân bị trừng phạt, có người thân của doanh nhân Nga Vladimir Potanin và các thành viên trong gia đình thượng nghị sĩ Nga Suleyman Kerimov.

Các lệnh trừng phạt kéo dài 10 năm này có các nội dung như: phong tỏa tài sản, giới hạn các giao dịch thương mại và trung chuyển các nguồn tài nguyên, cấm tham gia quá trình tư nhân hóa ở Ukraine, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, và tước bỏ các huân huy chương do Ukraine trao tặng.

Ngoài ra, văn phòng Tổng thống Zelensky còn công bố danh sách các lệnh trừng phạt nhằm vào 322 công ty quốc phòng và công nghệ cao của Nga.

Hồng Quyên