Tổng Thư ký NATO: “Vị trí xứng đáng của Ukraine là trong liên minh”

Ngày 20/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khi ông này đang có chuyến thăm Kiev.

Ông Zelensky nhấn mạnh, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Stoltenberg đến Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Ông coi đây là dấu hiệu cho thấy liên minh đã sẵn sàng bắt đầu một chương mới trong quan hệ với Ukraine, một chương của những quyết định đầy tham vọng.

Đoạn video về cuộc gặp đã được đăng tải trên kênh Telegram của lãnh đạo Ukraine. Trong đó, ông Zelensky yêu cầu hỗ trợ toàn diện cho các đề xuất của Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, mà Kiev gọi là “công thức hòa bình”.

Về phần mình, ông Stoltenberg tái khẳng định sự hỗ trợ lâu dài của NATO đối với Ukraine. Ông cũng tuyên bố rõ ràng rằng, vị trí xứng đáng của Ukraine là trong NATO, trong đại gia đình Châu Âu - Đại Tây Dương và Ukraine xứng đáng tham gia liên minh này.

Chuyến thăm Kiev của ông Stoltenberg diễn ra trước thềm cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước đồng minh của Ukraine tại căn cứ quân sự Ramstein của Mỹ ở Đức vào ngày 21/4. Ukraine hy vọng sẽ được nhận thêm phương tiện phòng không, máy bay chiến đấu, xe bọc thép, đạn pháo hạng nặng cũng như thiết bị tác chiến điện tử từ các đối tác.

(*) Nguồn: AP

Mai Phương