Tổng Thư ký Quốc hội: Không có vùng cấm, ngoại lệ trong phòng, chống tham nhũng

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 4, Quốc hội khóa XV, chiều 28/9, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Cần tiếp tục quyết liệt triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nội dung được nhiều cử tri kiến nghị.

Cử tri đánh giá cao công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cử tri đề nghị, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác này trong thời gian tới, xử lý đúng người, đúng tội, thu lại toàn bộ số tiền đã thất thoát của Nhà nước, lấy lại niềm tin của nhân dân.

Trao đổi với cử tri về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, với chủ trương là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng sẽ tiếp tục được triển khai, ai vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật để làm trong sạch đội ngũ cán bộ và hệ thống của nhà nước.

Theo chương trình làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Miện vào ngày 30/9 tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hoàng Hương