TP. Hồ Chí Minh: 60,49% phụ huynh cấp mầm non đồng thuận việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi

Kết quả khảo sát của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, 60,49% phụ huynh cấp mầm non, 81,19% phụ huynh bậc tiểu học và 87,68% phụ huynh lớp 6 đồng thuận việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5-11 tuổi. Thông tin được cung cấp tại buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều ngày 17/03.

 Đại diện ngành giáo dục thành phố khẳng định, từ trước đến nay, kể cả với trẻ từ 12 tuổi trở lên, việc tiêm vắc xin và việc tham gia hoạt động học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục của trẻ là hai hoạt động độc lập tương đối, không có chuyện không tiêm vắc xin thì trẻ sẽ không được đến trường.

Ông TRỊNH DUY TRỌNG, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh: Đối với những trẻ đối với học sinh chưa được tiêm vắc xin thì sẽ có sự quan tâm, có các biện pháp chăm lo cho các em cũng như làm sao để bảo vệ các em tốt nhất, chứ không hạn chế việc các em đến cơ sở giáo dục và tham gia học tập cùng với các bạn trong lớp, trong trường.

Đối với chiến dịch tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi, Sở Y tế sẽ căn cứ số lượng trẻ ở từng thời điểm tiêm để bố trí đội tiêm phù hợp, đồng thời công tác tập huấn chuyên môn được chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

Bà NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI , Chánh văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh: Công tác chuẩn bị sẽ cực kì kĩ, kĩ hơn rất nhiều so với trước đây. Công tác từ khám sàng lọc đến sơ cấp cứu, theo dõi sau tiêm, hướng dẫn mẹ xử lý trẻ có tác dụng phụ sau tiêm thì đã chuẩn bị và tập huấn rất nhiều.

Hiện ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành lập danh sách, nhập dữ liệu thông tin của trẻ trong độ tuổi tiêm lên hệ thống tiêm chủng Covid-19 quốc gia. Bên cạnh đó, phối hợp cùng ngành y tế triển khai các công tác chuẩn bị, sẵn sàng tiến hành tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 – 11 tuổi ngay khi có kế hoạch chính thức của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh./.

Tăng Sắc