Về tình hình biến động giá cả thị trường tại TP. Hồ Chí Minh, chiều 28/03, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công thương thành phố cho biết, đến hết tháng 3 này, các doanh nghiệp sẽ hết hạn cam kết giữ giá bình ổn thị trường. Do đó, đến đầu tháng 4 này các doanh nghiệp sẽ điều chỉnh giá.
Sau khi hoàn thành cam kết giữ giá bình ổn trước và sau Tết 1 tháng, đến nay các doanh nghiệp đã đăng ký điều chỉnh giá cả trong đợt bình ổn mới. Trong đó, giá thịt gia súc được đăng ký tăng 2-3%, thịt gia cầm tăng 6-12% và trứng gia cầm tăng 6-8%.
Ông NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG - Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM: “Khi mà giá cả đầu vào, đặc biệt là giá cả nguyên vật liệu chính tăng khoảng 5% thì các DN được quyền đăng ký điều chỉnh giá với sở tài chính. Trên cơ sở đăng ký của các doanh nghiệp, sở tài chính sẽ mời các sở ngành cùng doanh nghiệp đến làm việc, nếu chứng minh được đầu vô của mình thực sự tăng thì sẽ cho điều chỉnh giá.”
Trường hợp thị trường biến động mạnh và liên tục, chỉ cần chứng minh chi phí đầu vào tăng 2 - 5% thì có thể đăng ký điều chỉnh giá. Đối với các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường sẽ được hưởng một số quyền lợi trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Ông NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNG - Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM
“Thứ nhất, doanh nghiệp được sử dụng logo cũng như thương hiệu của chương trình bình ổn thị trường để mà khai thác trong qúa trình hoạt động, sản xuất kinh doanh. Thứ 2 là các doanh nghiệp được tạo mọi điều kiện để tham gia các chương trình hỗ trợ của chính thức của thành phố. Thứ 3, các doanh nghiệp được ưu tiên kết nối với các hệ thống phân phối để đưa hàng hoá vào các hệ thống phân phối.”
Bên cạnh đó, các quận, huyện thường xuyên rà soát mặt bằng trống, mặt bằng của nhà nước không sử dụng đúng công năng, sai mục đích và chuyển danh sách về Sở Công thương TPHCM rồi cung cấp cho các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường để ưu tiên đầu tư mở các điểm bán hàng.