TP. Hồ Chí Minh: Chưa tận dụng được tối đa lợi thế của Nghị quyết 54

Sau gần 5 năm thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù theo NQ 54 của Quốc hội, tới nay TP.HCM đã đạt được một số kết quả nhất định như thông qua 32 dự án có chuyển mục đích sử dụng trên 10ha, quyết định chủ trương đầu tư 05 dự án nhóm A, thực hiện thu phí môi trường đối với nước thải công nghiệp… Tuy nhiên, thành phố chưa tận dụng được tối đa lợi thế của các cơ chế, chính sách mà NQ 54 mang lại.

Theo đó, hơn 4 năm qua thành phố không được hưởng một đồng nào từ khoản thu tiền sử dụng đất khi bán các tài sản công của các đơn vị trung ương trên địa bàn. Việc cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước cũng không thực hiện được do chưa có hướng dẫn cụ thể từ trung ương. Nhiều cơ chế, chính sách của NQ 54 chưa được tận dụng triệt để dẫn tới hiệu quả chưa cao.

Ông PHAN VĂN MÃI, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: "Phân cấp cho TP. HCM trong thời gian qua lúc đầu tiếp cận theo NQ 54, việc này phân cấp cho thành phố, nhưng khi đi làm phải hỏi ý kiến bộ, lại quay lại quy định của pháp luật nên rất khó. Vì vậy, phân cấp phải đi liền với việc giao các điều kiện để thực hiện. Đây là điều cốt lõi của nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 trong thời gian tới."

Nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, sau khi Nghị quyết 54 kết thúc vào tháng 11 tới, các nội dung đang triển khai theo cơ chế này sẽ tiếp tục được duy trì thực hiện như thế nào, UBND thành phố cần làm rõ và có sự chuẩn bị chu đáo.

Ông TĂNG HỮU PHONG, Đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh: "Hiện đang ở giai đoạn tổng kết Nghị quyết 54, vậy từ khi kết thúc hiệu lực tới khi có Nghị quyết mới thay thế thì chúng ta điều hành những nội dung của Nghị quyết 54 trên cơ sở pháp lý nào?"

Ông PHAN VĂN MÃI, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: "Khi Chủ tịch Quốc hội vào làm việc với thành phố, chúng tôi cũng báo cáo lộ trình và Chủ tịch cũng ủng hộ, làm sao chúng ta kịp trình trong kỳ họp cuối năm, nếu vậy thì cũng liên tục, còn nếu có khoảng thời gian thì chúng ta sẽ có cơ chế để nối."

Đại biểu đề nghị, ngay từ bây giờ TP. HCM cần gấp rút hoàn thiện báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 54 để trình QH đúng thời gian dự kiến, đồng thời cần định lượng chính xác các chỉ tiêu đạt được để có cái nhìn, giải pháp cụ thể làm cơ sở đề xuất, xây dựng Nghị quyết mới phù hợp hơn thay thế nghị quyết 54 trong thời gian tới. 

Tăng Sắc