TP Hồ Chí Minh đề xuất ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54

Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết 54, tới nay TP Hồ Chí Minh chưa tận dụng được 50% cơ chế của Nghị quyết. Trên cơ sở phân tích kết quả, vướng mắc, nguyên nhân, tồn tại, TP Hồ Chí Minh kiến nghị cần có Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54.

Theo đó, sau hơn 4 năm thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội, TP Hồ Chí Minh chưa thể ban hành quyết định cổ phần hoá, chưa thu được khoản nào từ tiền bán tài sản công của cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố, từ thoái vốn nhà nước đầu tư tại các công ty TNHH 2 thành viên trở lên… để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông VÕ VĂN HOAN - Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh: “Thành phố kiến nghị quốc hội ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 theo hướng kế thừa và tích hợp tất cả các cơ chế chính sách mà thành phố cần trung ương hỗ trợ để phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế - xã hội của cả nước.”

Dựa trên cơ sở phân tích quá trình thực hiện Nghị quyết 54, tình hình thực tiễn và nhu cầu phát triển của thành phố , các đại biểu đều nhất trí cần có một cơ chế mới thay thế cho Nghị quyết 54 trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ chính trị. 

PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM: “Nếu được, tháng 8 là chúng ta phải tổng kết Nghị quyết 16 của Bộ chính trị, để trên cơ sở đó, Bộ chính trị có 1 Nghị quyết cho thành phố, và trong Nghị quyết đó chúng ta sẽ lồng ghép những kiến nghị này vào trong Nghị quyết”

Theo các đại biểu, cơ chế mới này sẽ giúp thành phố gỡ bỏ được những nút thắt để phát huy tối đa thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước.

Thùy Vân