TP Hồ Chí Minh: Đi học từ 31/12, tuyệt đối tuyên thủ 5K

Học sinh khối lớp 9 và lớp 12 tại TP Hồ Chí Minh trở lại trường học trực tiếp từ 13/12 . Sau 4 ngày tổ chức học trực tiếp, TP.HCM ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 tại trường học, gồm có 6 học sinh và 2 giáo viên. Những trường hợp này đều nằm trong kịch bản dự tính.

Học sinh khối lớp 9 và lớp 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh trở lại trường học trực tiếp từ 13/12 trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh. Sau 3 ngày trở lại trường, công tác phòng dịch vẫn được các trường siết chặt, giúp học sinh, giáo viên an tâm trong việc giảng dạy. 

 Tiết Vật lý của lớp 12A3, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, sỉ số học sinh chỉ hơn 20 em. Để đảm bảo phòng dịch, nhà trường tiến hành tách lớp làm đôi, học sinh phải đảm bảo khẩu trang 24/24…

Thầy NGUYỄN THÀNH NAM - Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, Tp.HCM:

Cứ một lớp như vậy thì chúng tôi bố trí 02 phòng liền kề nhau. Chúng tôi cũng trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh để thầy cô dạy lớp này thì lớp bên cạnh cũng sẽ nghe được…”

Em NGUYỄN LÊ MỸ NGỌC - Học sinh lơp 12A3, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Tp.HCM:

Em sử dụng những bình xịt rửa tay để rửa tay sau mỗi tiết học, ngoài ra phải thay khẩu trang thường xuyên nữa..

Công tác sàng lọc sức khoẻ học sinh: như sát khuẩn, đo thân nhiệt ngay từ cổng được trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Tp.Thủ Đức tiến hành kỹ lưỡng. Việc học của các em được nhà trường lên kế hoạch theo cấp độ dịch, kết hợp trực tiếp và trực tuyến cũng như bố trí xen kẽ giờ lên lớp.

Thầy NGUYỄN ĐỨC CHÍNH - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Huân, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM:

Chúng tôi cũng chia làm 02 lớp, tuần này lớp này học trực tiếp thì tuần sau học trực tuyến. Nếu dịch ở cấp độ 1, thì chúng tôi dạy 30 tiết, mức 2 là 24 tiết, mức 03 là 18 tiết, và nếu dịch ở cấp độ 4 thì chúng tôi dạy trực tuyến hoàn toàn.

Trong kế hoạch phòng dịch, công tác liên lạc, phối hợp giữa phụ huynh và học sinh đều được các trường quan tâm. Việc này, giúp nhà trường nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh và tình hình sức khoẻ của học sinh để có phương án xử lý kịp thời.

Cô HOÀNG THỊ HẢO - Hiểu trường trường THPT Đào Sơn Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM:

Nhà trường có những group giữa BGH và Ban đại diện phụ huynh học sinh, có thông báo, thông tin trên đó hàng ngày. Mỗi lớp thì đều có nhữg group riêng, để thông báo tình hình đến phụ huynh…

Thạc sĩ HUỲNH THANH PHÚ - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du quận 10, Tp.HCM:

20h00 hằng dêm, phụ huynh sẽ trao đổi với GVCN để nắm bắt tình hình sức khoẻ của các thành viên trong gia đình của học sinh. Nếu có những người là F0, F1 hoặc cóc những căn bệnh nào bùng phát mà dễ lây nhiễm thì phải cho các em ấy ở nhà.

Theo thống kê, tỉ lệ học sinh khối 12 đến trường học trực tiếp là trên 90%. Với 10% còn lại, các trường sẽ có kế hoạch đảm bảo tiến độ học tập của các em thông qua nhiều cách, trong đó có cả hình thức trực tuyến.