TP. Hồ Chí Minh: Dở dang sau 4 năm thi công, dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý xin chuyển sang đầu tư công

Dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh được khởi công cách đây hơn 4 năm theo phương thức PPP, hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO – IDI làm nhà đầu tư. Đến cuối năm 2018, công trình mới hoàn thành được 70% khối lượng rồi ngưng trệ đến nay, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý có chiều dài hơn 80m cùng đoạn đường dẫn 225m được xây nhằm thay thế cầu cũ bắc qua kênh Tham Lương – Bến Cát. Công trình ban đầu có tổng mức đầu tư hơn 312 tỷ đồng, sau nâng lên 668 tỷ đồng do tính cả lãi vay trong thời gian xây dựng, chờ thu phí hoàn vốn. Cuối năm 2018, công trình dự án cầu Tân Kỳ  -Tân Quý mới hoàn thành được 70% khối lượng, rồi lại ngưng trệ đến nay.

Ông LÊ VĂN LỢI, Đường Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh: “Tôi mong Nhà nước nếu mà làm thì làm cho sớm để dân đi chứ giờ kẹt xe nhiều quá, để an tâm sinh sống ở đây. Kẹt xe quá không làm ăn không được.”

Người dân sinh sống gần cầu Tân Kỳ - Tân Quý, quận Bình Tân cho biết, năm 2016, cầu cũ bị gãy, sau đó nhà nước đã làm 2 cầu tạm để lưu thông; đồng thời xây mới cầu Tân Kỳ - Tân Quý từ năm 2018, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Chị NGUYỄN THỊ BÍCH THI, Đường Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hoà, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh: “Cầu cũ gãy, giờ khắc phục xây mới nay cũng 4 năm, rồi để treo vậy chứ không làm. Mình mong muốn Nhà nước làm sớm để dân đi thông suốt, thuận tiện.”

Đại diện Sở Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh cho biết, hiện cầu Tân Kỳ  - Tân Quý đã thi công xong 2 cầu chính. Còn đường dẫn vào cầu và công tác giải phóng mặt bằng đường dẫn vào cầu chưa thực hiện. Hiện Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh đang rà soát, xử lý nhằm tháo gỡ vướng mắc để công trình cầu Tân Kỳ Tân Quý sớm khởi động lại. 

Ông PHAN CÔNG BẰNG, Phó GĐ Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh: “Đối với dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý, các sở, ngành liên quan đang kiến nghị Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân Thành phố  xem xét bố trí vốn để triển khai phần còn lại của dự án. Sở KHĐT đang tham mưu UBND, làm sao để báo cáo Hội đồng chấp thuận chủ trương đầu tư, bổ sung nguồn vốn để hoàn thiện cầu Tân Kỳ - Tân Quý .”

Ông Bằng cũng cho biết thêm, hiện Sở Giao thông Vận tải đã đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh chuyển hình thức đầu tư dự án từ đối tác công tư sang ngân sách nhà nước để tiếp tục đầu tư, xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Tân Kỳ - Tân Quý, quận Bình Tân./.

Hữu Ái