TP. Hồ Chí Minh: Ngăn chặn quấy rối tình dục trên xe buýt

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ, Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh cho biết, trước những phản ánh của nhiều cơ quan báo chí và mạng xã hội về tình trạng quấy rối tình dục trên xe buýt, Sở đã gửi dữ liệu hình ảnh trích xuất từ các camera trên xe buýt, các nhà chờ, bến xe để Phòng Cảnh sát hình sự lập chuyên án điều tra, xử lý.

Theo ông Hải, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM đã có quy chế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM; đồng thời, thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn phòng, chống quấy rối tình dục đến hành khách, tài xế, tiếp viên cùng với hệ thống camera giám sát. Trong trường hợp bị quấy rối, hành khách có thể liên lạc, phản ánh ngay với tổng đài 1022 hoặc phản ánh ngay với tài xế, nhân viên phục vụ trên xe buýt.

Ông ĐỖ NGỌC HẢI - Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ, Sở GTVT TP.HCM: “Có một khó khăn trong công tác điều hành, thực hiện xử lý công tác nêu trên đó là hành khách có nhiều khi còn e ngại, rụt rè trong việc tố giác tội phạm. Khi mà có tố giác ngay trên xe thì tiếp viên, tài xế cũng như hành khách sẽ hỗ trợ xử lý.”

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM cũng chính thức công bố số điện thoại đường dây nóng 0981960202 tiếp nhận và xử lý mọi vấn đề phản ánh của người dân về an ninh như bị quấy rối tình dục, móc túi trên xe buýt./.

Mỹ Tho