TP. Hồ Chí Minh thả khinh khí cầu kéo đại kỳ mừng Quốc khánh

Để chuẩn bị cho hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ 1800 m2, thể thao dưới nước, dù lượn và biểu diễn nghệ thuật vào dịp lễ 2-9, các cơ quan ban ngành tại TPHCM đang gấp rút chuẩn bị các công đoạn còn lại để sẵn sàng phục vụ người dân.

>> Xem màn trình diễn khinh khí cầu kéo đại kỳ 1.800m

Đến thời điểm này, tất cả các công đoạn chuẩn bị cho hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ 1800m2 và các hoạt động thể thao dưới nước trên sông Sài Gòn,Thành phố Thủ Đức đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến trong sáng 1/9 sẽ bay thử khinh khí cầu.

Ông HOÀNG QUỐC TÀI - TGĐ Công ty cổ phần dịch vụ Chiến Thắng: “Chúng tôi đã chuẩn bị trước cả tuần lễ, từ khâu san lấp. Hiện tại là xong và chúng tôi bắt đầu lắp ráp, trải bạt và lắp ráp tất cả các thiết bị để chúng tôi chuẩn bị bay thử test chuyến đầu tiên. Theo kế hoạch được duyệt sẽ có 2 quả khinh khí cầu lớn từ 25-30m, đường kính 20m, sẽ nâng đại kỳ 1800m, bên dưới có 10 quả KKC nhỏ.”

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ, quận 1; Các Trung tâm Văn hóa Thành phố Thủ Đức và quận – huyện; Các Công viên và phía trước Nhà hát Thành phố,… từ 20h đến 22h30 tối ngày 2/9.

Ông VÕ TRỌNG NAM - Phó GĐ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM: “Hiện nay các đơn vị đang ráo riết, cơ bản là ổn. Công việc ngày 1/9 sẽ tổng duyệt và sẽ có nhiều đợt khinh khí cầu bay lên và kéo đại kỳ để chuẩn bị cho chính thức, 8h sáng ngày 2/9."

Chuỗi hoạt động chào mừng “Tết Độc Lập” 2/9 là dịp để người dân TPHCM chiêm ngưỡng những khinh khí cầu đa sắc màu cũng như các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao khác.

Mỹ Tho