TP.HCM: Đẩy nhanh cấp căn cước công dân cho những trường hợp đặc biệt

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội Công an TPHCM, toàn thành phố còn khoảng 8% công dân đủ từ 14 tuổi trở lên chưa đi làm căn cước công dân gắn chíp. Trong số đó đang có một số lượng người dân trở về từ nước ngoài sau thời gian dài kẹt lại do dịch Covid-19. Hiện Thành phố đang thực hiện đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân cho những trường hợp đặc biệt này.

Bị kẹt lại nhiều tháng tại Úc khi sang thăm người thân do dịch covid-19 ảnh hưởng kéo dài.

Cũng là người thường xuyên ra nước ngoài công tác và du lịch, chị Loan hiểu được tiện ích của việc sử dụng Căn cước công dân gắn chíp giúp giảm nhiều thời gian, giấy tờ khi đi làm các thủ tục hành chính và nhiều tiện lợi cho các giao dịch điện tử. 

Chị Dương Thị Loan, Quận 1, TP.HCM: Về được tới Việt Nam cái là đi làm ngay tại nghe nói làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử rất là thuận lợi và cũng mong là được là nhanh để đi lại làm việc bên đó.

Còn với chị Thanh Hương do làm việc tại Singapore nên hàng năm chị thường có vài lần về TPHCM vừa để thăm gia đình vừa nằm trong kế hoạch công tác. Tuy nhiên, suốt từ tháng 3 năm 2020 chị đã không thể rời Singapore được cũng bởi dịch Covid-19. Khi biết Việt Nam đang xây dựng khoảng 30 tiện ích trong Căn cước công dân chíp là rất phù hợp với quốc tế, nên ngay khi trở về TPHCM dịp Tết, chị đã tranh thủ làm thủ tục xin cấp căn cước mới để tiện lợi cho công việc sau này.

Chị Đặng Thị Thanh Hương, Quận 1, TP.HCM: Ở bên Singapore cứ qua các sân bay là cứ scan thẻ này thôi. Việt Nam mình làm vậy giống kiểu Singapore thì sau này sẽ rất tiện. Chỉ cần một cái thẻ như vậy thì khi đi về thì mình chỉ cần cái này là đi được.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC và TTXH Công an TPHCM: Những trường hợp người dân một là bị cách ly covid, hai là đi nước ngoài về mà chưa làm hồ sơ cấp cccd thì lưu ý đối với người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn TP. HCM thì đến các điểm cấp cccd của 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức để khai hồ sơ làm cccd. Cán bộ sẽ trích xuất dữ liệu dân cư quốc gia và sẽ tiến hành cấp cccd. Còn đối với trường hợp tạm trú trên địa bàn thành phố thì cung cấp trong 3 loại giấy tờ: CMND, Hộ khẩu, giấy khai sinh thì cán bộ làm cccd sẽ thực hiện các thủ tục để cấp cccd cho người dân tạm trú.

Hiện, Công an TPHCM đã tiếp nhận gần 5.3 triệu lượt hồ sơ nhân khẩu trong diện cấp căn cước công dân chíp, đạt khoảng 92%. Số còn lại nằm trong diện người những người đi nước ngoài chưa về, người bệnh cách ly hoặc điều trị Covid-19 chưa đến làm thủ tục. Dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng, người thường trú thành phố khi tới các điểm làm căn cước chỉ cần khai đúng tên, tuổi, địa chỉ là có thể hoàn tất thủ tục. Đối với tạm trú, chỉ cần mang theo 1 trong 3 lại giấy tờ như chững minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh.

Nguyễn Điền