TP.Hồ Chí Minh: Tái diễn tình trạng cây xăng đóng cửa

Sau gần 1 tuần tạm ổn về nguồn cung xăng dầu khi các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo nguồn cung nhiên liệu. Đến nay, một số cây xăng ở Bình Thạnh, Gò Vấp, Hóc Môn, quận 12 lại tiếp tục treo biển hết hàng, tạm ngưng bán khiến nhiều người lo lắng tình trạng khan hiếm xăng dầu tại TP.Hồ Chí Minh tái diễn. Ghi nhận của Truyền hình Quốc hội Việt Nam ngay trong sáng 19/10.

Tại một số cây xăng vùng ven như Hóc Môn, Quận 12 đang xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung ứng xăng dầu tại một số thời điểm trong ngày. Tình trạng này đã khiến cho nhiều người dân gặp khó khăn khi tiếp nhiên liệu vận hành.

Tuy nhiên, đây chỉ là tình trạng đang diễn ra tại một số khu vực, còn với các cây xăng ở nội thành như Quận 1, Quận 7, Quận 4, Quận 5, Quận 3 hoạt động bình thường, không còn cảnh xếp hàng hay bán giới hạn số lượng.

Sở Công thương TP.Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua thành phố đã cấp tốc triển khai các giải pháp tăng nguồn cung, đảm bảo tối thiểu trong 10 ngày và sẽ đủ nguồn cung ứng cho đến hết tháng 10.

Cách đây một tuần, người dân tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã trải qua một đợt thiếu hụt nguồn cung. 137 cửa hàng tại TP.Hồ Chí Minh đóng cửa, nhiều cây xăng chỉ bán tối đa 30.000 đồng/xe máy và 200.000 đồng/ôtô. Hàng loạt cửa hàng xăng dầu khu vực phía Nam buộc tạm ngừng kinh doanh vì thiếu nguồn cung trầm trọng. Đến nay, tuy đã có bước chuyển biến tốt hơn, đảm bảo nguồn cung thế nhưng trước tình trạng nhiều cây xăng vùng ven lại đóng cửa vì hết hàng. Điều này đã khiến nhiều người dân không khỏi lo ngại.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Nguyễn Điền