Trà Vinh: Hàng trăm tàu cá nằm bờ...chờ dầu giảm giá

Xăng, dầu là mặt hàng thiết yếu của xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu liên tục tăng khiến hoạt động đánh bắt thủy, hải sản của ngư dân gặp khó khăn. Tại Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - nơi tập kết các tàu đánh bắt hải sản của ngư dân các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long hiện có nhiều tàu cá đang nằm bờ, chưa thể ra khơi.

Có thâm niên hơn 40 năm làm nghề đánh bắt cá xa bờ, ngư dân Trần Công Đức ngậm ngùi cho biết, đây là lần đầu tiên, ông gặp cảnh giá dầu tăng cao kéo dài gần 4 tháng. Hiện 06 chiếc tàu cá công suất 380 CV của gia đình ông tạm ngưng hoạt động. Thêm vào đó, sản lượng hải sản đánh bắt cạn kiệt, giá cả lại giảm. Khó khăn chồng chất khó khăn. 

Ông TRẦN CÔNG ĐỨC – Khóm 1, Thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: “Giá dầu trước Tết chỉ có 15 ngàn  giờ lên 25 ngàn làm sẽ lỗ. Lo lắng kéo dài phải chịu chết, nếu thời gian ngắn thì đỡ, thời gian dài sẽ chết làm mấy chục năm nay không bỏ được giờ vừa nuôi anh em ngư phủ, anh em người ta cũng chờ mình làm.”

Anh DƯƠNG HIỆP TRUNG - Thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: “Đánh bắt được 2 lần sản lượng cũng ít nhưng giá dầu cao quá, đi vô mỗi lần lỗ chi phí không. Đi 2 chuyến ghe lỗ khoảng 100 triệu. Lỗ vậy không có chi phí ra khơi nữa cũng mong Nhà nước hỗ trợ cho ngư dân có điều kiện ra khơi đánh bắt.”

Anh TRẦN VŨ LINH – Chủ tàu: “Nếu dầu lên giá vậy quài chắc đậu vậy luôn chứ đâu có đường nào đi làm nỗi luôn. Giờ cỡ nào cũng làm không lời hết. Giờ dầu tăng đi làm không được phải đậu, chi phí các thứ nhiều lắm, bạn bè rồi phải nuôi nữa.”

Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có khoảng 1.140 phương tiện đánh bắt thủy hải sản và khoảng 30 - 35% tàu cá của ngư dân đang nằm bờ, chưa thể ra khơi đánh bắt. Nhiều chủ phương tiện lâm vào cảnh khó khăn. 

Ông HUỲNH NGUYỄN KHẮC SỬ – Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Thủy sản tỉnh Trà Vinh: “Kiến nghị Hội nghề cá Việt Nam và chức năng có liên quan cần sớm đề xuất Chính phủ có các chính sách để ngư dân tiếp cận để tiếp tục khai thác. Vận động ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, hướng dẫn ngư dân kéo dài thời gian đánh bắt trên biển, bán hải sản cho tàu dịch vụ hậu cần nghề cá."

Tàu cá nằm bờ đồng nghĩa với việc ngư dân sẽ gánh nhiều nỗi lo. Vì vậy, bà con ngư dân đang mong chờ có những chính sách, hỗ trợ kịp thời để họ tiếp tục vươn khơi đánh bắt vừa để mưu sinh, vừa góp phần bảo vệ ngư trường.

 

Linh Có