Trắng đêm nỗ lực ghép tạng xuyên Việt

Hai bệnh viện hạng đặc biệt là Chợ Rẫy tại TPHCM và Việt Đức tại Hà Nội vừa phối hợp cùng nhau, nỗ lực thực hiện ca ghép tạng xuyên Việt từ người cho chết não. Đây là câu chuyện đầy xúc động khi ngành y tế đang trong bão khó khăn vì thiếu thiết bị, vật tư y tế, thuốc men.

Càng đặc biệt ý nghĩa khi ca ghép tạng được thực hiện ngay dịp kỉ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Tạng hiến từ người đàn ông sinh năm 1988 ở An Giang, được mẹ của anh quyết định trao tặng. Bệnh viện Chợ Rẫy ngay lập tức báo cáo với Trung tâm điều phối quốc gia. Do trong danh sách chờ tại BV Chợ Rẫy không có người chờ ghép tim nhóm máu phù hợp, tim hiến tặng được điều phối đến bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2 thận, 2 giác mạc và da của người hiến, đồng thời phối hợp hỗ trợ để bệnh nhân suy tim có thể kịp thực hiện được phản ứng chéo, tiếp nhận và vận chuyển quả tim để ghép tại bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ của 2 bệnh viện đã chạy đua với thời gian ngay trong đêm, vận chuyển thành công trái tim được hiến đến bệnh viện Việt Đức. Được biết, ca ghép tim đã được thành công bước đầu và trái tim đã đập trong lồng ngực người nhận sau 8 giờ ghép, với sự tham gia của hơn 40 y, bác sĩ thuộc nhiều đơn vị. Tại bệnh viện Chợ Rẫy, 2 ca ghép thận, 1 ca ghép da đã được hoàn thành, tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Riêng 2 giác mạc dự kiến sẽ được thực hiện ghép vào sáng nay, 27/2. Song song đó, phòng Công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã cùng gia đình, đưa người hiến về nơi tổ chức tang lễ.

Phương Thảo