Triều Tiên công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay thông báo, trong cuộc diễn tập tên lửa ngày hôm qua, nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) thế hệ mới nhất là Hwasong-17.

Hình ảnh do Bình Nhưỡng công bố cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã theo dõi buổi phóng thử tên lửa cùng con gái. Tên lửa Hwasong-17 đã bay lên tới độ cao 6.045km và di chuyển qua quãng đường 1.000,2 km trong 4.151 giây trước khi rơi chính xác xuống vị trí định trước ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Triều Tiên. Theo KCNA, vụ phóng gửi cảnh báo mạnh mẽ hơn tới các quốc gia cố tình leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, liên tục đe dọa quân sự một cách thiếu trách nhiệm và liều lĩnh.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam