Triều Tiên duy trì mức chi tiêu quốc phòng

Tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên diễn ra trong 2 ngày 17-18/1, nhiều nội dung quan trọng đã được công bố, trong đó có chi tiêu quốc phòng.

 Theo KCNA, chi tiêu quốc phòng của Triều Tiên trong năm 2023 chiếm 15,9% ngân sách quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng con số này không thay đổi kể từ năm 2020. Nhìn chung, chi tiêu ngân sách nhà nước của Triều Tiên sẽ tăng 1,7% vào năm 2023. Ngoài ra, Quốc hội Triều Tiên cũng đã công bố kế hoạch bình thường hóa sản xuất công nghiệp, hướng tới các mục tiêu kinh tế trong năm nay, bất chấp "biến động tồi tệ nhất" do dịch Covid-19.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam