Triều Tiên phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản

Sáng sớm ngày 04/10 Triền Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông nước này. Đây là vụ phóng thứ 5 chi trong vòng 10 ngày qua. Đáng chú ý, tầm bắn của tên lửa xa hơn hẳn những lần phóng gần đây. Và lần đầu tiên kể từ năm 2017, tên lửa bay qua lãnh thổ của Nhật Bản.

Các chuyến tàu tạm ngừng hoạt động.

Người dân được yêu cầu nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Một tên lửa bay ngang qua đất nước, tôi thấy thật sự đáng lo ngại.

Nhật Bản đã phải kích hoạt hệ thống cảnh báo sớm J-Alert, sau khi xác nhận Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo bay qua khu vực Đông Bắc nước này. Tên lửa sau đó rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương, bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh vụ phóng lần này là tên lửa đạn đạo tầm trung, phạm vi lên tới 4600 km.

Thủ tướng Nhật Bản FUMIO KISHIDA: "Tên lửa của Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Chúng tôi lên án mạnh mẽ hành động này."

Những vụ phóng tên lửa liên tiếp được cho là động thái răn đe của Triều Tiên nhằm vào các cuộc tập trận Mỹ - Hàn – Nhật. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ở góc độ khác, việc Triều Tiên thử tên lửa với tần suất dày đặc còn đang giúp nước này hoàn thiện và mở rộng các khả năng mới của kho vũ khí, đồng thời gửi thông điệp phát triển vũ khí là quyền chủ quyền của Triều Tiên và cần được thế giới chấp nhận.

Hồng Nhung