Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa sau tập trận Mỹ - Hàn Quốc

Liên quan đến tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Sáng nay, trong khoảng thời gian từ 7h41 sáng đến 7h51 (giờ địa phương), Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía ngoài khơi bờ biển phía Đông Hàn Quốc. Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận thường niên "Lá chắn Tự do".

Phản ứng trước vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, Hàn Quốc đã lên án và gọi đây là hành động có thể làm tổn hại tới hòa bình và ổn định ở Bán đảo Triều Tiên. Hiện các cơ quan mật vụ của nước này và Mỹ đang tiến hành phân tích toàn diện về thông tin các tên lửa mới được Triều Tiên phóng. Quân đội hai nước sẽ theo dõi và giám sát những động thái từ Triều Tiên để xác định khả năng Bình Nhưỡng có thêm các hành động gây căng thẳng.

Về phía Nhật Bản, nước này cho rằng, có khả năng Triều Tiên sẽ đẩy mạnh các hành động khiêu khích hơn nữa, bao gồm việc phóng tên lửa và tiến hành các vụ thử hạt nhân.

Các nhà phân tích cho rằng, Triều Tiên liên tục thực hiện hành động khiêu khích là nhằm mục đích phản đối cuộc tập trận quân sự chung “lá chắn tự do” giữa Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu từ ngày 13/3 và kéo dài đến 23/3.

Trước đó, trong ngày 12/3, Hội nghị mở rộng lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII với sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thảo luận và thông qua “các bước thực tế quan trọng để sử dụng hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn và cứng rắn hơn những biện pháp răn đe chiến tranh khi những hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang đi đến lằn ranh đỏ".

Thu Ngoan