Trớ trêu những gia đình liên tiếp "chạy giải toả" ở Bến Tre

Một số hộ dân ở huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre đang dở khóc dở cười vì rơi vào tình huống vừa giải tỏa để nhường đất cho dự án khu công nghiệp Phú Thuận, nhưng khi dời đến khu ở mới thì lại tiếp tục bị giải tỏa để chuẩn bị làm đường kết nối vào khu công nghiệp này.

Sau khi nhận 1,1 tỷ đồng tiền đền bù cho hơn 2,5 công đất để tỉnh Bến Tre thực hiện dự án Khu công nghiệp Phú Thuận, bà Nguyễn Thị Kim Loan di dời toàn bộ nhà cửa cùng 22 ngôi mộ của gia đình, dòng họ về nơi ở mới tại ấp Long Quới, xã Long Định, huyện Bình Đại. Vậy nhưng khi gia đình vừa ổn định cuộc sống thì Bà Loan lại nhận được thông báo: Nhà bà và khu mộ lại nằm trong diện phải giải tỏa để mở đường vào khu công nghiệp khiến bà và gia đình hết sức hoang mang.

Bà NGUYỄN THỊ KIM LOAN, Ấp Long Quới, xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre: “Bây giờ thực sự là tôi trống rỗng luôn, không biết phải như thế nào nữa? Cái Khu công nghiệp này bắt đầu dự án là 5 năm, nếu con đường này được xây dựng vào khu công nghiệp đó thì trong 5 năm nhà nước phải thông tin cho người dân nắm." 

Ngoài gia đình bà Loan, một hộ gia đình khác ở ấp Long Thuận, xã Long Định, huyện Bình Đại cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo người dân nơi đây việc bị giải tỏa lần hai không chỉ gây bất ổn về tâm lý và xáo trộn cuộc sống cho gia đình… Đặc biệt phần mộ gia tộc vừa cải táng xong nay lại phải di dời tiếp.

Chị NGUYỄN THỊ MỸ TRÀ, Ấp Long Thuận, xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre: “Em đã dời 1 lần từ ngoài khu công nghiệp về đây rồi cho nên đây là vấn đề bức xúc lớn nhất luôn. Không biết tại sao lại không thông báo trước để em về đây, mồ mả ông bà về đây cả 1 năm rồi thì mới biết. vận nên gia đình cũng buồn vì chuyện đó." 

Theo lãnh đạo UBND xã Long Định, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre thì khi các hộ dân bị giải tỏa lần thứ nhất thì xã chưa được huyện hay tỉnh thông báo về quy hoạch dự án đường. Vì vậy, khi người dân về đây xây dựng nhà cửa thì UBND xã cũng không biết để thông báo cho người dân về quy hoạch tuyến đường này.

Ông NGUYỄN NHẬT THANH, Chủ tịch UBND xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre: “Do quyết định thu hồi của khu công nghiệp lại làm trước, tỉnh sau đó mới ban hành quyết định phê duyệt chủ trương tuyến đường kết nối khu công nghiệp giao long về khu công nghiệp Phú Thuận lại ra sao. Dự án này thì có quyết định năm 2020 nhưng mà xã nhận quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thì tháng 3 năm 2022 để triển khai. Và các hộ dân này đã cất trước nên cũng rất khó khăn trong công  tác giải phóng mặt bằng." 

Bà NGUYỄN THỊ YẾN NHI, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh Bến Tre: “Qua ý kiến phản ánh của cử tri cũng như đi khảo sát thực tế thì chúng tôi cũng đã nắm được tình trạng này và đã có ý kiến với chính quyền địa phương để làm sao tạo điều kiện cho người dân khi mà đến nơi ở mới thì được sự ổn định, bởi vì an cư thì mới lạc nghiệp." 

Theo người dân, việc lập dự án khu công nghiệp trước, đường giao thông vào khu lập sau thể hiện sự thiếu đồng bộ trong quy hoạch, lập dự án. Ngoài ra việc không công khai quy hoạch, cắm mốc chỉ giới giao thông quá muộn đã dẫn đến những hệ lụy trớ trêu này.

Nguyễn Điền