Trung Quốc bắt đầu đợt cao điểm đi lại dịp tết

Hệ thống giao thông của Trung Quốc ước tính đã xử lý hơn 400 triệu lượt hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không, khi mọi người trên khắp đất nước trở về nhà để đoàn tụ với gia đình.

Số lượt hành khách trong đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán năm nay tăng 47,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơn sốt du lịch Tết Nguyên đán của Trung Quốc được coi là cuộc di cư hàng năm lớn nhất của con người trên thế giới, đã bắt đầu vào ngày 7/1 sau khi Trung Quốc điều chỉnh chính sách nới lỏng các hạn chế Covid-19.

Phòng Quốc tế