Trung Quốc: Đơn hàng xuất khẩu ô tô điện tăng mạnh

Tại Trung Quốc, lượng đơn đặt hàng xe ô tô điện (NEV) từ nước ngoài đang tiếp tục tăng mạnh. Đây là cơ hội để các nhà sản xuất thiết bị, phụ tùng xe điện tại nước này phát triển và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Khi chuỗi công nghiệp xe ô tô điện đang trên đà phát triển, thị trường xuất khẩu các loại linh kiện nội địa như pin Lithium cũng đang ngày càng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Để nắm bắt cơ hội phát triển nhanh chóng của thị trường ô tô điện trên toàn cầu, nhiều hãng sản xuất thiết bị, linh kiện, phụ tùng nội địa Trung Quốc cũng đang nỗ lực mở rộng thị trường ra thế giới, bằng cách thành lập các nhà máy và tiến hành trực tiếp mua lại các công ty nước ngoài.

Theo thống kê, xuất khẩu ô tô tại Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục từ hồi tháng 10, với số lượng 337 nghìn chiếc xe, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có đến 109 nghìn chiếc xe là ô tô điện (NEV), chiếm 32,3 % trên tổng số. Được biết, hàng loạt kỹ sư đã được triển khai, đồng thời phải làm việc ngoài giờ để kịp hoàn thành tiến độ.