Trung Quốc kết án tử hình cựu Bộ trưởng Tư pháp nhận hối lộ 16,5 triệu USD

Ngày 22/9, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin cựu Bộ trưởng Tư pháp nước này Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua) đã bị tòa án Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm) tuyên án tử hình vì tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Tờ Nhân dân Nhật báo cho biết cựu Bộ trưởng Tư pháp nước này Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua) đã bị tuyên án tử hình, song hoãn thi hành án 2 năm, vì tội nhận hối lộ.

Trong phiên xét xử hồi tháng 7, ông Phó Chính Hoa đã thừa nhận nhận hối lộ 117 triệu Nhân dân tệ (khoảng 16,5 triệu USD).

Theo Tân hoa xã, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) hồi tháng 4 đã ra lệnh bắt giam ông Phó Chính Hoa - cựu Bộ trưởng Tư pháp nước này - với cáo buộc “nhận hối lộ và lách luật để tư lợi”.

Ông Phó Chính Hoa từng là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, trước khi giữ chức Bộ trưởng Tư pháp vào năm 2018. Ông đã phụ trách một số cuộc điều tra liên quan các nhân vật cấp cao, trong đó có cuộc điều tra nhằm vào cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) - người đã bị kết tội tham nhũng.