Trung Quốc khẳng định sẽ điều chỉnh lại chính sách về Covid-19

Tại cuộc họp báo hôm 29/11, Phát ngôn viên Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, ông Mễ Phong cho biết, chính quyền nước này sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách Covid-19 nhằm giảm tác động đối với nền kinh tế và xã hội.

Theo ông Mễ Phong, nước này cần phân loại và điều trị một cách khoa học cho những bệnh nhân dương tính với Covid-19, cũng như làm tốt công tác chăm sóc cho cho những trường hợp đặc biệt như người già, người có bệnh nền và trẻ em. Đồng thời, chính quyền cũng cần tiếp tục chấn chỉnh, đáp ứng và giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng của người dân.

Ông Mễ cũng khuyến cáo người dân hãy thực hiện việc tiêm vaccine càng sớm càng tốt, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Trong khi đó, quan chức Trình Hữu Quyền tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc lại cho rằng, những phàn nàn của người dân về các biện pháp hạn chế dịch Covid-19 xuất phát từ việc một số địa phương đã cho áp dụng biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt một cách quá mức, đặc biệt áp dụng cho số đông người dân, chứ không xuất phát từ bản chất của các biện pháp.

Theo ông Trình, chính quyền trung ương sẽ sớm có hành động để giải quyết những khó khăn mà người dân đã nêu.

Hồng Quyên