Trung Quốc nâng cấp vũ khí trên tàu ngầm hạt nhân

Trung Quốc đã trang bị loại tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn xa hơn cho tàu ngầm hạt nhân của nước này. Thông tin được tờ Thời báo Nhật Bản đăng tải, dẫn nguồn tin từ Mỹ

Theo đó, sáu tàu ngầm lớp Jin của Trung Quốc đã được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JL3, với một số báo cáo cho rằng JL-3 có thể bay hơn 10.000 km. Tầm bắn xa hơn sẽ cho phép Trung Quốc nhắm đến các mục tiêu ở Mỹ từ khu vực ven biển của nước này. Đô đốc Sam Paparo, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, khẳng định Washington đang theo dõi sát sao các tàu ngầm trang bị loại tên lửa mới này.