Trung Quốc phản đối Anh, Mỹ, Australia thúc đẩy hợp tác tàu ngầm hạt nhân

Cũng liên quan đến quan hệ Mỹ - Trung. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa ra tuyên bố phản đối việc Anh, Mỹ và Australia tăng cường hợp tác về tàu ngầm hạt nhân nhằm duy trì an ninh khu vực và hòa bình thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Trung Quốc quan ngại về vấn đề này và kiên quyết phản đối, trong bối cảnh lo ngại 3 nước sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân khi Thủ tướng Anh và Australia có chuyến thăm Mỹ vào tháng 3. Trước đó, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc chuyển giao nguyên liệu vũ khí hạt nhân liên quan đến Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên (AUKUS) giữa 3 quốc gia này.

Hồng Nhung