Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả các hạn chế chống Covid-19

Trung Quốc bày tỏ quan điểm quan ngại sâu sắc và phản đối việc nhiều quốc gia áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 nghiêm ngặt với du khách đến từ nước này. Bắc Kinh cam kết sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp nhằm đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh khẳng định các biện pháp kiểm soát COVID-19 được áp dụng với các du khách từ Trung Quốc là thiếu cơ sở khoa học và không phù hợp. Đồng thời cho rằng đây là động thái phân biệt đối xử đối với du khách Trung Quốc.

Bà MAO NINH - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: “Trung Quốc cho rằng các biện pháp phòng chống đại dịch mà nhiều quốc gia áp dụng cần mang tính khoa học và phù hợp, không nên chính trị hóa và phân biệt đối xử gây ảnh hưởng đến hoạt động giao lưu và hợp tác bình thường giữa các quốc gia.”

Đây được đánh giá là phản ứng mạnh mẽ nhất mà Bắc Kinh từng đưa ra từ trước tới nay sau khi nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác đã yêu cầu hành khách Trung Quốc phải xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, tình trạng lây nhiễm COVID-19 tại nước này đang nằm trong phạm vi kiểm soát, đồng thời tin tưởng hệ thống sản xuất vắc xin trong nước đáp ứng đủ khả năng chữa trị cho người dân.

Một số chuyên gia dịch tễ tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của các biện pháp hạn chế mới mà Mỹ và một số nước áp đặt với hành khách đến từ Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng việc chỉ áp dụng biện pháp kiểm dịch với người đến từ Trung Quốc là không hiệu quả. Dựa trên đặc tính lây lan của COVID-19 và các biến chủng, cần tiến hành yêu cầu xét nghiệm với hành khách đến từ tất cả các quốc gia để đạt hiệu suất. Bên cạnh đó, do tính chất đặc chủng của COVID-19, nên biến chủng mới có thể xuất hiện ở bất cứ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào.