Trung Quốc siết chặt quản lý thuốc lá điện tử

Trong thời gian tới, các nhà sản xuất và bán lẻ thuốc lá điện tử tại Trung Quốc sẽ cần phải có giấy phép trước khi sản xuất và bán các sản phẩm của mình. Đây là động thái mới nhất của chính phủ Trung Quốc nhằm thắt chặt các quy định quản lý ngành sản xuất thuốc lá.

Sau khi quy định mới được áp dụng, thuốc lá điện tử sẽ phải tuân theo các quy định giống như thuốc lá truyền thống. Các nhà sản xuất, người bán phải xin giấy phép từ chính phủ trước khi được hoạt động.

Ông AO WEINUO - Phòng Thương mại Điện tử Trung Quốc: “Tôi cho rằng, trong ngắn hạn, các quy tắc mới sẽ gây áp lực lên sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp thuốc lá điện tử, khiến các công ty và nhà bán lẻ Trung Quốc cảm thấy khó chịu. Nhưng về lâu dài, sau thời gian chuyển đổi và tuân thủ, các quy tắc này sẽ giúp ngành công nghiệp này phát triển lành mạnh và có trật tự.”

Bên cạnh đó, nhằm giảm tỉ lệ hút thuốc ở những người từ 15 tuổi trở lên, từ 26,6%  xuống 20% vào năm 2030, chính sách mới cũng đưa ra lệnh cấm thuốc lá điện tử có mùi vị, vốn được giới trẻ Trung Quốc sử dụng khá phổ biến.

Ông SHI JINGLIAN - Giám đốc điều hành Công ty Công nghệ VapeEZ, Thâm Quyến: “Quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra suôn sẻ hơn đối với các doanh nghiệp vừa và lớn. Nhưng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiêu chuẩn sản xuất và an toàn thấp, điều này sẽ khó khăn hơn."

Trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã siết chặt quản lí thuốc lá điện tử. Mới đây nhất, Cục Độc quyền thuốc lá nhà nước Trung Quốc - Cơ quan quản lý thuốc lá của Trung Quốc, đã công bố dự thảo bộ quy tắc nhằm kiểm soát “một cách hợp lí” quy mô, năng lực sản xuất thuốc lá điện tử để ngăn chặn tình trạng sản xuất dư thừa. Chính phủ Trung Quốc sẽ cấm đầu tư của nước ngoài vào lĩnh vực bán lẻ sản phẩm thuốc lá điện tử, đồng thời rà soát đầu tư của nước ngoài vào hoạt động sản xuất. Với quy định này, các công ty sản xuất thuốc lá điện tử muốn niêm yết ở thị trường Trung Quốc hoặc ở nước ngoài sẽ phải nộp đơn xin cấp phép.

Ngọc Anh